Bậc Thầy giác ngộ thời hiện đại - Suối nguồn cảm hứng thực hành bất tận | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bậc Thầy giác ngộ thời hiện đại - Suối nguồn cảm hứng thực hành bất tận

“Tôi sẽ hoan hỷ trở thành một “siêu sao” nếu mọi người làm theo tôi, giống như cách người ta vẫn thường dõi theo “siêu sao””. Khi được hỏi pháp tu tập của Ngài là gì? Ngài trả lời rằng “Đạp xe”** và cười vô cùng sảng khoái.

Bảo vệ Môi trường

Vùng núi Himalaya - còn được biết đến như “cực thứ ba” của trái đất, nơi cung cấp nước ngọt cho gần một nửa dân số thế giới - đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự nóng lên toàn cầu. Tổ chức Live to Love do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - bậc lãnh đạo tâm linh của Truyền thừa Drukpa - sáng lập đã tài trợ một số dự án độc đáo được nhiều người biết đến nhằm bảo tồn hệ sinh thái mỏng manh này của trái đất. Hàng năm, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng tổ chức các chuyến bộ hành sinh thái (Eco Pad Yatra) vì môi trường, theo đó hàng trăm tình nguyện viên đi bộ hàng trăm km và thu gom rác thải nhựa suốt hành trình. Các tình nguyện viên cũng trồng hàng chục ngàn cây xanh trong khu vực, giúp thanh lọc không khí và chống sạt lở đất nơi đây.


Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa nhận giải thưởng “Bậc bảo hộ vùng Himalaya”

Vào tháng 9 năm 2013, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tiếp tục được Tổ chức Waterkeeper Alliance của luật sư môi trường nổi tiếng Robert F. Kennedy Jr. vinh danh là “Bậc bảo hộ vùng Himalaya”.

Năm 2010, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa phát động phong trào trồng một triệu cây xanh ở Ladakh, đây là một phần của chiến dịch “một triệu cây xanh” do Wangari Maathai - người từng nhận giải Nobel Hòa bình năm 2004 - khởi xướng. Trong dịp này, Ngài và các tình nguyện viên của Live to Love đã hai lần lập kỷ lục Guinness mới về trồng nhiều cây xanh nhất liên tục trong một lần.


Tháng 10 năm 2012, hơn 9.800 tình nguyện viên đã trồng gần 100.000 cây, giúp bảo vệ làng mạc trong khu vực tránh khỏi các vụ lở đất và làm sạch bầu không khí ô nhiễm.

Giáo dục

Ngôi trường Druk White Lotus do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sáng lập đã đặt ra mục tiêu đem lại một môi trường giáo dục hiện đại cho gần 1.000 học sinh, đồng thời bảo tồn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Ladakh và khu vực Himalaya. Chương trình giảng dạy ở trường bao gồm tiếng Anh, kỹ năng vi tính, ngôn ngữ và nghệ thuật bản địa. Trường đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế bền vững, trong đó có ba giải thưởng Kiến trúc thế giới và giải thưởng Thiết kế xuất sắc của Hội đồng Anh về Môi trường học đường.

Trường Druk White Lotus do Đức Pháp Vương sáng lập

Trường từng là chủ đề cho một bộ phim tài liệu được đánh giá cao của kênh PBS (Mỹ), do Brad Pitt đọc lời bình, và được chọn làm bối cảnh quay bộ phim bom tấn “Ba chàng ngốc” của điện ảnh Bollywood (Ấn Độ) với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Aamir Khan.

Bình đẳng giới

Trong lịch sử vùng Himalya, nữ giới chịu nhiều thiệt thòi và bị đối xử bất bình đẳng, thậm chí không có quyền thực hành tâm linh như nam giới. Đức Pháp Vương đã nỗ lực thay đổi điều này và thành lập Ni viện Druk Gawa Khilwa - một Tự viện hiện đại và xanh tươi dành cho ni chúng ở ngoại ô Kathmandu, Nepal và một Ni viện liên kết tại Ladakh, Ấn Độ.

Tại đây, Ni chúng được tiếp cận những phương pháp giáo dục hiện đại, được hướng dẫn thực hành tu tập tâm linh và được trao truyền những pháp môn cao cấp vốn trước đây chỉ dành cho chư tăng. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng cho phép ni chúng luyện tập võ thuật giúp họ thêm tự tin vào bản thân. Tại Ấn Độ, học võ  chỉ dành cho nam giới trong suốt hơn hai thế kỷ qua. Bài đồng diễn Kungfu của chư ni đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới và được Truyền hình BBC giới thiệu riêng trong một bộ phim tài liệu. Chư ni cũng trình diễn bài tập kungfu này tại Công viên Olympic ở Luân Đôn (Anh) và Trung tâm CERN ở Geneva (Thụy Sĩ).

Dịch vụ Y tế



Tổ chức Trại khám mắt cho người dân khu vực Himalaya

Dân chúng tại những nơi xa xôi hẻo lánh vùng Himalaya thiếu các dịch vụ y tế tối thiểu. Phòng khám Druk White Lotus trongTự viện Núi Druk Amitabha ở ngoại ô Kathmandu, Nepal đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ và tiến hành chương trình phẫu thuật mắt miễn phí hàng năm cho người dân bị bệnh mắt sinh sống ở những vùng xa xôi. Live to Love tổ chức đào tạo, trang bị cho các thầy thuốc, nhân viên y tế những kiến thức về y học cổ truyền của vùng Himalaya, nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cơ bản cho cộng đồng dân cư sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhất, đồng thời cũng phối hợp với nhiều bác sỹ Tây y để điều trị các bệnh nặng hơn.

Hoạt động Cứu trợ

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã triển khai nhiều hoạt động cứu trợ như cứu trợ thảm họa lũ quét tàn phá Ladakh năm 2010, động đất tại Nepal năm 2015, v.v… Ngài đích thân đi bộ đến 50 ngôi làng xa xôi để thăm hỏi và động viên bà con bị ảnh hưởng bởi lũ quét.


Các sư cô tự viện Druk Amitabha tham gia cứu trợ động đất ở Nepal

Những tình nguyện viên quốc tế và trong nước của Truyền thừa Drukpa đã kịp thời hỗ trợ và phân phát nhu yếu phẩm tới các nạn nhân. Hàng nghìn bình gas và bếp nấu ăn được cung cấp cho các gia đình phải di dời để thay thế bếp dầu hỏa cầm tay thiếu an toàn. Trường Druk White Lotus  đã tiếp nhận các em nhỏ mất nhà cửa vì lũ quét. Các tình nguyện viên quốc tế đào tạo cho tình nguyện viên địa phương những kỹ năng cứu trợ cần thiết để có thể phản ứng nhanh trước những biến cố bất ngờ trong tương lai. Ngay sau và trong thời gian động đất, hàng trăm tình nguyện viên truyền thừa Drukpa trong đó có Tăng Ni Truyền thừa trực tiếp đến cứu trợ các làng bản xa xôi, động viên người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.



Đức Pháp Vương dẫn đầu các Ni sư của Tự viện Núi Druk Amitabha trên Hành trình sinh thái bằng xe đạp “Cycle Yatra”

Người dân vùng Himalaya và hàng triệu Phật tử trên thế giới tin rằng Ngài là Hóa thân chân thật của Đức Phật Quan Âm và Đại thành tựu giả vĩ đại Naropa.

** Xung quanh sự kiện Đại lễ Sáu sức Trang hoàng và Thiên niên kỷ Naropa tháng 9/2016, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã dẫn đầu 500 Ni sư thực hiện Hành trình lần thứ 8 bằng xe đạp vượt hơn 2.500 km đường núi hiểm trở từ Kathmandu Nepal tới Leh Ladakh - khu vực “nóc nhà thế giới” Himalaya - trong 67 ngày và sau đó tiếp tục cùng các Ni sư Kungfu thực hiện nửa vòng còn lại của chặng hành trình đầy cam go, từ Leh quay trở về Nepal.Một lần nữa Ngài nêu cao những thông điệp về môi trường và hòa bình thế giới.

(Nguồn: www.ydavietnam.org)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5753673
Số người trực tuyến: