Cuộc đời và tâm nguyện của Đức Gyalwang Drukpa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cuộc đời và tâm nguyện của Đức Gyalwang Drukpa

Đức Gyalwang Drukpa (www.drukpa.org) là bậc lãnh đạo tâm linh của Truyền thừa Phật giáo Đại thừa - Kim Cương thừa Drukpa, khởi nguồn cách đây 1.000 năm từ Ấn Độ.

Được tôn kính rộng khắp là Hóa thân chân thật của Đức Phật Quan Âm và Đại thành tựu giả Naropa, Đức Gyalwang Drukpa hiện đời sinh ra trong một gia đình hành giả Kim cương thừa có dòng dõi tôn quý và đã chứng tỏ năng lực tâm linh siêu việt từ khi còn nhỏ. Năm lên 3 tuổi, Ngài được các đệ tử đời trước tìm lại và tiếp đến được ấn chứng rộng khắp bởi các bậc Thượng sư đứng đầu truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa là hóa thân chuyển thế đời thứ XII của bậc sáng lập Truyền thừa Drukpa, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ I (1161-1211).

Các đời hóa thân chuyển thế của Đức Gyalwang Drukpa đời thứ 1, sau khi thị tịch các ngài đều để lại xá lợi thánh tượng Đức Quan Âm với nhiều pháp tướng khác nhau: Quan Âm 2 tay, Quan Âm 4 tay,...  Nhiều xá lợi Pháp tướng Quan Âm của Đức Pháp Vương còn được trì giữ, thờ phụng cho đến ngày nay tại các tự viện và địa điểm khác nhau trên dãy Himalaya minh chứng việc các Ngài chính là hiện thân chân thật của đức Quan Âm và thể hiện sự chứng ngộ tâm linh trí tuệ đại bi vô lượng.

Sau khi đăng quang năm lên 4 tuổi, Đức Gyalwang Drukpa hiện đời đã nhanh chóng hoàn tất quá trình tu học nghiêm cẩn của bậc Hóa thân chuyển thế và tiếp nối trách nhiệm lãnh đạo Truyền thừa Drukpa. Ngoài trọng trách lãnh đạo tâm linh này, Ngài còn là một danh nhân thế giới, một tác giả, nhà hoạt động môi trường, cứu trợ nhân đạo, giáo dục, thúc đẩy bình đẳng giới và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Những nỗ lực không mệt mỏi và đóng góp của Ngài được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh qua các giải thưởng cao quý như cúp “Anh hùng xanh”, giải “Thành tựu trọn đời” của Chính phủ Ấn Độ, danh hiệu “Bậc Bảo Hộ vùng Himalaya” từ Liên minh quốc tế Bảo vệ Nguồn nước. Tháng 9 năm 2010, Ngài được Liên Hiệp Quốc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ”, tôn vinh những tổ chức và cá nhân đã có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp Phát triển Thiên niên kỷ trên phạm vi toàn cầu. 

15 năm qua, với tâm nguyện đóng góp vào sự phát triển Phật Pháp vì lợi ích của người dân hữu tình Việt Nam, Ngài đã nhiều lần từ bi quang lâm, cử hành các Đại Pháp Hội quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện Quốc thái dân an, cầu siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai dịch bệnh, chia sẻ Phật Pháp, hướng đạo về kiến trúc và nghệ thuật Mandala, đóng góp tích cực cho sự phát triển Đại thừa - Kim Cương Thừa Phật giáo, khơi nguồn cảm hứng giác ngộ tới đông đảo Phật tử và người dân Việt Nam.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5771187
Số người trực tuyến: