Ngôi trường dạy trẻ biết yêu thương - Druk Padma Karpo | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Ngôi trường dạy trẻ biết yêu thương - Druk Padma Karpo

Một trong các hoạt động của Đại Pháp hội Naropa 2016 dành cho du khách là chuyến viếng thăm ngôi trường Bạch Liên Hoa (Druk Padma Karpo) tại Shey, Ladakh.



Nổi tiếng với “nhiều cái nhất”, trường Druk Padma Karpo mang đến cho trẻ em vùng cao nguyên Ladakh nền tảng giáo dục sánh ngang tầm bất cứ ngôi trường danh tiếng nào tại Ấn Độ. Là dự án thiện hạnh trong lĩnh vực giáo dục của Truyền thừa Drukpa, tên gọi của ngôi trường được lấy từ hồng danh của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IV, song Bạch Liên Hoa cũng được biết đến rộng rãi với cái tên “Trường Rancho” sau khi bộ phim “3 chàng ngốc” với sự tham gia diễn xuất của minh tinh Aamir Khan lấy bối cảnh nơi đây được trình chiếu.


Hầu hết các em học sinh của trường đều là con em của những người dân địa phương ít có cơ hội được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Các em đến từ các vùng xa xôi thuộc dãy Himalaya như Zanskar hay thung lũng Nubra.

Kiến trúc độc đáo thân thiện với môi trường từng giúp ngôi trường này đạt được nhiều giải thưởng do Hiệp hội kiến trúc Thế giới trao tặng như giải thưởng “Kiến trúc Xanh nhất”, “Tòa nhà đẹp nhất châu Á”. Trường Rancho đã trải qua thời điểm khó khăn, bị phá hủy gần như hoàn toàn sau trận lũ quét và lở đất kinh hoàng xảy ra tại thị trấn Leh vào năm 2010. Với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình của chư Tăng ni Truyền thừa Drukpa và người dân Ladakh, ngôi trường đã nhanh chóng được tái thiết để tiếp tục sứ mệnh cao cả.

Ngay cạnh trường là quán cà phê Rancho. Khách du lịch thường đến đây để thưởng thức các món ăn Trung Hoa và Himalaya. Ngoài các môn học văn hóa, các môn yoga, thiền định, và giáo dục thể chất cũng được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức của trường. Các học sinh nơi đây học tập bằng cả tiếng Bhoti (ngôn ngữ địa phương), tiếng Anh và tiếng Hindi. Các em còn được học về kỹ năng sống, bao gồm kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày, kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề, thông qua bài giảng trên lớp và cả nhiều hoạt động ngoại khóa.


Chủ tịch Trường Bạch Liên Hoa chính là Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche tôn quý của Truyền thừa Drukpa. Là bậc Thượng sư trẻ tuổi, năng động, Ngài dành rất nhiều thời gian tâm huyết cho dự án giáo dục này, với tâm nguyện ngôi trường sẽ trang bị cho các thanh thiếu niên Ladakh và trong vùng Himalaya đầy đủ hành trang tri thức của nền giáo dục hiện đại, nhưng cũng giúp trưởng dưỡng nhân cách để các em thừa hưởng các giá trị văn hóa truyền thống và nền tảng tâm linh để khôn lớn trưởng thành với đầy đủ phẩm chất trí tuệ, từ bi và tình yêu thương hướng đến muôn loài.  


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5773793
Số người trực tuyến: