Phẩm 33: Tránh tham danh lợi mà tranh luận | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phẩm 33: Tránh tham danh lợi mà tranh luận

Phẩm thứ ba mươi ba 

Tránh tham danh lợi mà tranh luận

Tham danh tham lợi nên tranh luận,

Văn-Tư-Tu sẽ dần dần tổn hao.

Nhà đại thí chủ cùng bằng hữu,

Xa lìa tham chấp, Phật tử hành.

Như đã nói ở trên, câu kệ này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta đừng nên bám chấp. Điều này đặc biệt liên quan đến những vấn đề nội tại. Nếu như bạn bám chấp mạnh mẽ vào danh tiếng hay địa vị, nếu có người nào đó tỏ ra khinh thường bạn thì điều đó rất dễ khiến bạn nổi giận. Những thăng trầm và bi kịch của cuộc đời hoàn toàn có nguyên nhân từ sự bám chấp của bạn, kể cả khi đó là sự bám chấp vào những bằng hữu hay những người hỗ trợ bạn. Bạn không nên bám chấp ngay cả vào những người đối xử tốt với bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn nên đối xử tệ bạc với họ. Tuy nhiên, hành giả thụ Bồ tát giới không được bám chấp vào bằng hữu hay người hâm mộ, cũng như không được quyền chối bỏ hoặc căm ghét những người không thân thiện với mình. Đây chính là phẩm hạnh thực hành của một Bồ tát!

Bạn sẽ không bao giờ có được tâm an bình nếu như vẫn còn những xúc tình mạnh mẽ hay sự bám chấp kiểu như vậy. Ngược lại, tâm bạn sẽ chất chứa đầy ghen tị, luôn xáo trộn, lo âu. Khi không kiểm soát và nhận diện được xúc tình, tôi sẽ vô cùng cáu giận nếu có ai đó nổi danh hơn tôi, tôi sẽ luôn luôn lo lắng, phiền não và rốt cuộc cảm thấy không thể nào thiền định nổi. Tôi sẽ luôn tự hỏi lúc này người đó đang làm gì, anh ta có bao nhiêu người hâm mộ, hoặc bức xúc vì những chuyện như anh ta kiếm được nhiều tiền hơn mình... Tất cả những tư tưởng đó khiến tôi lo lắng bất an. Làm sao có thể thực hành giáo pháp nếu tâm tôi cứ bị quấy nhiễu bởi những tư tưởng hơn thua đó? Vì những tư tưởng tiêu cực đó, tôi có thể gây hấn trong thương trường, phá vỡ các mối quan hệ công việc, gia đình…, và vì thế bao nhiêu phiền toái rắc rối sẽ xẩy đến. Điều này chẳng tốt cho bất kỳ ai cả. Tất nhiên, chúng ta mới chỉ là những người bắt đầu bước theo con đường Bồ tát, tuy nhiên chúng ta cần thực hành những gì các bậc Bồ tát vẫn làm. Công hạnh của các bậc Bồ tát là thực hành pháp để đem lại an bình hạnh phúc cho hết thảy hữu tình trong từng phút, từng giờ, từng khoảnh khắc cuộc đời các ngài.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5697384
Số người trực tuyến: