Thông bạch chương trình Đại Pháp hội Sáu sức trang hoàng của Naropa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thông bạch chương trình Đại Pháp hội Sáu sức trang hoàng của Naropa

Thông bạch chương trình Đại Pháp hội Sáu sức trang hoàng của Naropa

Cứ 12 năm một lần, vào năm Thân, nửa triệu người từ các vùng Himalaya lại vân tập về Ladakh, Ấn Độ để tưởng niệm cuộc đời và công hạnh Đức Naropa, tạo thành một trong những sự kiện văn hóa tâm linh lớn nhất thập kỷ. Được coi là “Đại Pháp hội vùng Hymalayas”, lễ hội kéo dài 1 tháng này tập hợp nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc được tin là có năng lực tâm linh mang lại kiến tức giải thoát (giải thoát qua cái thấy) cho đại chúng có phúc duyên tham dự.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI

Ngày 13-14 tháng 9/2016

HỘI ĐỒNG DRUKPA THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VII, CUỘC VÂN TẬP LỚN NHẤT CỦA CÁC BẬC THƯỢNG SƯ TRUYỀN THỪA DRUKPA


Hội đồng Drukpa thường niên lần thứ 6 tổ chức tại Nepal

 

heo định hướng của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Giáo chủ Je Khenpo đời thứ 70 cùng chư Thượng sư Truyền thừa Drukpa, Hội đồng Thường niên (ADC) được tổ chức hàng năm là dịp chư vị Thượng sư  và hành giả Truyền thừa Drukpa từ các quốc gia trên dãy Himalaya cùng vân tập. Nhân sự kiện này, các Phật tử trên khắp thế giới có cơ hội được đón nhận sự gia trì đặc biệt từ Truyền thừa Drukpa, sẻ chia những giá trị đặc biệt của nền di sản tâm linh với hơn 1000 năm lịch sử, đồng thời thọ nhận quán đỉnh, khẩu truyền và khai thị giáo pháp. Hội nghị ADC lần thứ 7 này sẽ giới thiệu nhiều nét độc đáo của vùng Himalaya thông qua cuộc Triển lãm về nền văn hóa và truyền thống bản địa.

Ngày 15 tháng 9/2016

CÁC BẬC THƯỢNG SƯ LAKADH TỪ TỰ VIỆN HIMALAYA VÀ TỰ VIỆN NI DRUKPA KHAI THỊ GIÁO PHÁP

Chư Thượng sư từ khắp các vùng Himalaya sẽ luân phiên giảng pháp. Bên cạnh đó, Ni sư Jigme Tingdzin Zangmo và Ni sư Jigme Samten sẽ chia sẻ những trải nghiệm trên con đường thực hành tâm linh, những khó khăn chướng ngại cũng như những pháp vị được nếm trải khi thực hành. Tiếp đến là khóa hướng dẫn thực hành thiền định và giải thích ngắn gọn “Những điều cần biết để có thể đón nhận Ân phúc Gia Trì từ Sáu Sức Trang Hoàng Naropa”.

ĐẠI PHÁP HỘI 1000 NĂM KHÁNH ĐẢN ĐỨC NAROPA

Ân phúc gia trì giống như nước cam lồ, cần được rót vào bình thanh tịnh vô nhiễm. Vì vậy, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ hướng đạo chư Tăng Ni, các nam nữ hành giả và cư sĩ Phật tử thực hiện các nghi lễ cần thiết để tịnh trừ chướng ngại và bất thiện nghiệp. Đức Pháp Vương cũng sẽ giảng giáo pháp “50 câu kệ tán thán Tâm chí thành dâng hiến lên Thượng Sư”

Ngày 16 tháng 9/2016

ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM KHÁNH ĐẢNH ĐỨC NAROPA

SỰ GIA TRÌ TÂM LINH TỪ SÁU SỨC TRANG HOÀNG VÀ CÁC MÀN TRÌNH DIỄN VĂN HÓA

Nhân kỷ niệm 1000 năm Khánh đản Đức Naropa, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ khoác Sáu Sức Trang Hoàng của Naropa để ban truyền Quán đỉnh Đại Thành Tựu Pháp Thắng Lạc Kim Cương. Đây là sự kiện đặc biệt 12 năm mới diễn ra một lần. Bản tôn Thắng Lạc Kim Cương được tôn kính là hóa thân bí mật và tinh túy của Bản tôn Đại Bi Quan Âm Avalokiteshvara, Bản tôn thiền định chính của Đức Naropa. Tương truyền những ai có đủ tâm chí thành sâu sắc được đón nhận quán đỉnh Thắng Lạc Kim Cương từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trong Sắc phục Sáu Sức Trang Hoàng của Naropa bằng Xá lợi Xương, sẽ đoạn trừ đường tái sinh vào các cõi thấp do nghiệp lực bất thiện (cõi súc sinh, ngã quỷ và địa ngục).

Tiếp đến là lễ trao tặng “Giải thưởng Naropa”, nhằm vinh danh những cá nhân đã có đóng góp tích cực cho cộng đồng và nhân loại. Chương trình buổi tối được bắt đầu với màn trình diễn của chư ni Kung fu Tự viện Drukpa, với màn kỹ nghệ Trống và vũ điệu Mật thừa thù thắng. Tiếp đến là “Chào mừng Ladakh”, màn trình diễn trang phục cổ truyền của Ladakh cùng các trang phục cách tân. Ban nhạc KK cũng trình diễn một món quà âm nhạc dành tặng Pháp hội Naropa và đại chúng. Cuối cùng là bộ phim 3D giới thiệu về vùng Himalaya, lần đầu tiên trình chiếu tại Ladakh sẽ kết thúc một buổi tối tràn ngập sắc màu, âm thanh, ánh sáng và đạo vị.

Ngày 17 tháng 9/2016

TRIỂN LÃM SÁU SỨC TRANG HOÀNG CHO ĐẠI CHÚNG CHIÊM BÁI, GIẢNG PHÁP VÀ ĐỐI THOẠI

CÚNG DÀNG ĐỨC NAROPA - CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN CỦA VISHAL-SHEKHAR CÙNG CÁC NGHỆ SỸ LADAKH VÀ HIMALAYA


Sáu sức trang hoàng của Naropa

Đại chúng sẽ có cơ duyên hi hữu được đến gần chiêm bái và kính lễ một vài món trong bộ Sáu Sức Trang Hoàng, được trưng bày trong Đại Mandala nơi Bảo tháp Naropa. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng “50 câu kệ tán thán Tâm chí thành dâng hiến lên Thượng Sư”. Đối thoại giữa các bậc thầy tâm linh và các học giả về “Giải quyết mâu thuẫn trong thế kỷ 21”.

Chương trình tối được mở màn bằng bản hòa nhạc của Vishal-Shekhar, nhà sản xuất và phối nhạc nổi tiếng Bollywood cùng các nghệ sỹ Ladakh và Himalaya.

Ngày 18 tháng 9/2016

TRIỂN LÃM SÁU SỨC TRANG HOÀNG CHO ĐẠI CHÚNG CHIÊM BÁI VÀ GIẢNG PHÁP

Đại chúng sẽ tiếp tục lần lượt vào chiêm bái cận cảnh Sáu Sức Trang Hoàng, trong khi Đức Pháp Vương tiếp tục khai thị “50 câu kệ tán thán Tâm chí thành dâng hiến lên Thượng Sư”. Hội thi bắn cung theo truyền thống Ladakh. Chương trình biểu diễn “Các vũ điệu Ấn Độ” do Terence Lewis một trong những vũ công nổi danh nhất Ấn Độ, cùng với các nghệ sỹ múa tài năng vùng Ladakh.

Ngày 19 tháng 9/2016

TRƯNG BÀY BỨC THANGKA (TRANH LỤA THÊU) ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ LỚN NHẤT VÙNG LADAKH

Bức tranh lụa lớn nhất vùng Himalaya thêu hình Đức Phật A Di Đà sẽ được treo lên cho đại chúng chiêm bái lần đầu tiên nhân dịp Pháp hội kỷ niệm 1000 năm Khánh đản Đức Naropa. Sau màn vũ kịch về cuộc đời Đức Staksang Raspa, bậc Đại hành giả Drukpa sáng lập Tự viện Hemis, Tự viện Chemdrey và các tự viện nhánh, chương trình buổi tối sẽ khép lại với màn trình diễn của Shankar-Ehsaan-Loy cùng các nghệ sỹ Ladakh và Himalaya.

Ngày 20 và 21 tháng 9/2016

“50 CÂU KỆ TÁN THÁN TÂM CHÍ THÀNH DÂNG HIẾN LÊN THƯỢNG SƯ”

Đức Pháp Vương tiếp tục khai thị “50 câu kệ tán thán Tâm chí thành dâng hiến lên Thượng Sư”. Tiếp đến là phần thi tiểu luận và đố kiến thức về Đức Naropa. Chương trình trong ngày rất đa dạng với các buổi luận đàm giáo pháp, cuộc thi bắn cung truyền thống Bhutan. Buổi tối khép lại với màn trình diễn ảo thuật đặc sắc của Rahul Kharbhanda và phần trình diễn sinh động của Vicky, Kashmiri, Sivamani và Deepak Pandit cùng bè bạn.

Ngày 22 tháng 9/2016

KHÓA LỄ TỔNG KẾT VỚI 100,000 BIẾN CÚNG DƯỜNG GANACHAKRA VÀ TRAO CÁC GIẢI THƯỞNG

Lễ Tạ đàn tổng kết Đại Pháp hội sẽ bắt đầu với khóa lễ cúng dàng 100,000 biến Ganachakra vào buổi sáng, tiếp theo là nghi thức trao tặng các giải thưởng. Buổi chiều kết thúc bởi màn trình diễn đầy màu sắc của Sreya Ghosal cúng dàng lên Đức Naropa, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sỹ Ladakh và Himalaya.

Ngày 23 tháng 9/2016 -1 tháng 10/2016

CHUYẾN ECO PAD YATRA LẦN THỨ 8

Chuyến Eco Pad Yatra lần thứ 8 (bộ hành triều bái thánh địa) sẽ khởi hành từ Tự viện Chemdrey hướng tới Hồ Tiên Tri nổi tiếng ở Ladakh. Trên đường đi sẽ ghé thăm và triều bái nhiều thánh địa linh thiêng.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5697233
Số người trực tuyến: