Tọa đàm: “Doanh nhân và hạnh phúc” | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tọa đàm: “Doanh nhân và hạnh phúc”

Làm sao có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc, vật chất và tinh thần, cạnh tranh và tự tại, lợi ích tổ chức và nhu cầu cộng đồng? Bí quyết của hạnh phúc và thành công trong kinh doanh thực sự nằm ở đâu?

Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13-10, tại TP HCM, Báo Vietnam Potentials - Tiềm năng Việt (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) phối hợp với CLB Tuổi trẻ Thăng Long - YDA Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Doanh nhân và hạnh phúc”. Diễn giả khách mời chính là Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa (Bhutan). Ngài đã trò chuyện với giới doanh nhân TP HCM về hạnh phúc trong kinh doanh.

Thời gian gần đây, chúng ta thấy xã hội quan tâm nhiều hơn đến khái niệm phát triển bền vững. Cùng với khái niệm này là sự quan tâm của cộng đồng doanh nhân tới phạm trù đạo đức Phật giáo áp dụng cho quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nhân hiện đại không chỉ ở châu Á mà còn ở các quốc gia phát triển tại châu Âu, châu Mỹ cũng ngày càng tích cực áp dụng các phương pháp thiện xảo của đạo Phật để đối trị stress và các phiền não căng thẳng, tìm lại sự cân bằng và niềm an lạc sẵn có nơi nội tâm. Không chỉ phật tử mà nhiều trí thức, doanh nhân cũng tìm về giáo pháp Đức Phật để nhận biết sâu sắc hơn những vấn đề cội rễ của chính mình, những bí mật của hạnh phúc - khổ đau để qua đó có được quan kiến đúng đắn về cuộc sống, công việc và trách nhiệm của bản thân với xã hội.

Doanh nhân là những hạt nhân giúp kinh tế tăng trưởng, xã hội thịnh vượng. Mục tiêu quan trọng của doanh nhân là dẫn dắt tổ chức của mình thành công, mang tới nhiều lợi ích, giá trị cho cộng đồng. Điều này cũng giống như triết lý của đạo Phật hướng hành động việc làm của mỗi người tới mục tiêu phụng sự nhân loại, lợi ích chúng sinh. Tuy nhiên, trên con đường thực hiện mục tiêu này, đôi khi chúng ta thấy thành công nhất thời của một doanh nghiệp không những không mang đến hạnh phúc mà còn có thể gây tổn hại tới cộng đồng. Việc lạm dụng tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, chỉ chạy theo lợi nhuận mà không để ý tới các tiêu chí an sinh là những ví dụ mà chúng ta đều biết. Mặt khác, dù rất nỗ lực đóng góp sức mình vào sự phát triển xã hội, doanh nhân chúng ta cũng thường gặp khó khăn khi mỗi ngày mỗi giờ luôn phải đối mặt rất nhiều áp lực, căng thẳng lo âu. Làm sao có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc, vật chất và tinh thần, cạnh tranh và tự tại, lợi ích tổ chức và nhu cầu cộng đồng? Bí quyết của hạnh phúc và thành công trong kinh doanh thực sự nằm ở đâu?


Đức Nhiếp Chính Vương dự tọa đàm sách “Tâm an lạc”

Đức Nhiếp Chính Vương từng chia sẻ cuộc sống trong thế giới hiện đại không nhất thiết phải là chuỗi dài của sự tất bật, bất an, lo toan, sợ hãi. Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa nội tâm ngoại cảnh để đạt được sự tự tin, nhạy bén, tĩnh tại và an nhiên trong nhịp sống bận rộn, ngay giữa chốn thương trường đầy cạnh tranh để qua đó tìm được hạnh phúc cho mình cũng như đóng góp tích cực vào hạnh phúc cộng đồng, như sứ mệnh mà xã hội kỳ vọng vào những doanh nhân tài năng của đất nước.

Bài và ảnh: Đỗ Hương
Báo nld.com.vn

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5772888
Số người trực tuyến: