Tp.HCM: Đón tiếp Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tp.HCM: Đón tiếp Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa

Sáng 21/8/Ất Mùi (03/10/2015) tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q 3. Tp Hồ Chí Minh), Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa đã quang lâm chùa Vĩnh Nghiêm dưới sự tiếp đón của HT.Thích Thiện Tánh và cùng hàng nghìn phật tử người dân Tp.HCM.

 
Từ sáng sớm HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN và Chư tôn đức tăng, ni đã cùng ra sân bay Tân Sơn Nhất đón Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa. Được biết, Đức Pháp Vương sẽ dành trọn cả ngày để cử hành Đại Pháp hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an với các nghi lễ tâm linh quan trọng theo đúng truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa - Quán đỉnh Mandala chư Phật Dược sư Tiêu tai diên thọ - Liên hoa Đại Bi Quan Âm - Đại viên mãn trí tuệ Văn Thù - Bí mật thủ Uy dũng Kim Cương thủ (pháp quán đỉnh về Bi - Trí - Dũng) lợi ích thù thắng. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. 
 
Pháp hội sáng 3/10, tại chùa Vĩnh Nghiêm là hoạt động mở đầu cho Pháp hội của Đức Pháp Vương  Gyalwang Drukpa tại miền Nam.
 
Tiếp đến sáng ngày 4/10 cũng tại chùa Vĩnh Nghiêm, Đức Pháp Vương sẽ tham chương trình tổng kết thiện hạnh "Sống giản đơn". Buổi chiều, là lễ Quán đỉnh cầu siêu Changwa - Chuyển di tâm thức cầu giải thoát siêu độ anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai thảm họa... 
 
Ngày 5/10, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa dự tọa đàm "Sức mạnh Tình yêu thương" và giới thiệu tủ sách " Sống Hạnh Phúc" tại Trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT Tp Hồ Chí Minh (Q.3, 81 Trần Quốc Thảo)
 
Ngày 10/10, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa thực hiện thiện hạnh “Sống để yêu thương” dành cho người khuyết tật tại Thiên Quang Ni Tự, Bình Dương.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa là bậc lãnh đạo tâm linh Truyền thừa Phật giáo Drukpa có lịch sử 1000 năm từ Ấn Độ. Ngài được người dân vùng Ấn Độ - Himalaya tôn kính là hiện thân Đức Phật Quan Âm và cũng đồng thời là nhà hoạt động thiện hạnh và môi trường nổi tiếng trên thế giới.
 
Đỗ Hường
(Theo phatgiao.org.vn)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5698700
Số người trực tuyến: