Đức Gyalwang Drukpa Chủ Trì Đại Pháp Hội Cầu An Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Gyalwang Drukpa Chủ Trì Đại Pháp Hội Cầu An Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Đại pháp hội cầu an đầu xuân sẽ diễn ra tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên từ 6 - 8 tết Nguyên đán Quý Mão.

Đại pháp hội cầu an đầu xuân do Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa cử hành sẽ diễn ra từ 6 - 8 tết Nguyên đán Quý Mão tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Đức Gyalwang Drukpa sinh ra trong một gia đình hành giả Kim cương thừa có dòng dõi tôn quý và đã chứng tỏ năng lực tâm linh siêu việt từ khi còn nhỏ.

Đức Gyalwang Drukpa chủ trì Đại pháp hội cầu an tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên - ảnh 1

Đại pháp hội được mở đầu với lễ khai mở đại Thangka Thongdrol Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay thêu trên gấm cao cấp có kích thước khổng lồ (12 x 16 m). Bức tranh thêu này hiện vẫn giữ kỷ lục Việt Nam cho bức tranh Phật lớn nhất.

Cùng với việc khai mở tranh Phật cho mọi người chiêm bái, là thời khắc khai quang vườn Phật Mandala cùng 5 đường vi nhiễu ngũ sắc (đường đi để thực hành nghi thức nhiễu tháp) mới được kiến lập quanh ngôi Đại bảo tháp. Những đường vi nhiễu này tương ứng với Ngũ đại duyên khởi của Mandala, nền tảng cho cảnh giới giác ngộ và đời sống.

Dọc theo 5 đường vi nhiễu là vườn Phật Mandala gồm những bộ tôn tượng, cây cảnh, hệ thống đèn thiền trang trí giúp người hành hương chiêm bái tăng trưởng công đức.

Đức Gyalwang Drukpa chủ trì Đại pháp hội cầu an tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên - ảnh 2

Đại Mandala đá quý do các bậc cao tăng vùng Himalaya kiến lập, chế tác

Trong suốt 3 ngày Đại pháp hội này, Đức Gyalwang Drukpa cũng sẽ chủ trì Đại đàn cầu an gia trì cho tất cả các phật tử, du khách hành hương có phúc duyên tham dự, cùng nhiều nghi lễ quán đỉnh, gia trì tâm linh quan trọng theo đúng truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa.

Cũng trong Đại pháp hội, du khách hành hương được chiêm ngưỡng Đại Mandala ngọc đá quý Phật Quan Âm Đại Bi nghìn mắt nghìn tay. Đại Mandala này được chư cao tăng Truyền thừa Drukpa kiến lập năm 2018 tại Đại bảo tháp.

Với đường kính kỷ lục 9 m, đây là một Mandala được tin có khả năng giúp người chiêm bái với tâm chí thành thanh tịnh có thể chấm dứt khổ đau, viên mãn tâm nguyện.

Đức Gyalwang Drukpa chủ trì Đại pháp hội cầu an tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên - ảnh 3

Toàn cảnh 5 đường vi nhiều với 5 màu khác nhau

Triển lãm ảnh “Pháp vũ rồng thiêng” tại Đại pháp hội sẽ tái hiện hành trình 15 năm viếng thăm và hoằng pháp lợi sinh của Đức Gyalwang Drukpa tại Việt Nam. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng 324 tác phẩm đặc sắc, chia thành 15 chủ đề, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ của ngài và tăng đoàn từ lần đầu viếng thăm đích thân gieo hạt giống Bồ đề của Truyền thừa Drukpa đến sự phát triển hòa nhập của Phật giáo Kim Cương thừa ngày nay tại Việt Nam.

Đại pháp hội tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên cũng mang lại cơ hội thưởng thức Lễ nhạc Mật thừa linh thiêng. Ở đó, du khách được thưởng thức nghệ thuật Phật giáo Mật thừa với nghi thức lễ nhạc và các vũ điệu Mật thừa linh thiêng, rực rỡ sống động.

Trong số này, có màn phô diễn Vũ điệu Kim Cương triệu thỉnh Tám hóa thân Đức Liên Hoa Sinh, vũ điệu cát tường linh thiêng chỉ cử hành vào dịp lễ hội lớn tại các thánh địa Phật giáo vùng nóc nhà thế giới Himalaya.

(Nguồn: www.thanhnien.vn)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5776307
Số người trực tuyến: