Đại lễ Phật Đản 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Ngày 31/5 (rằm tháng Tư âm lịch), Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) tổ chức Đại lễ Phật Đản 2026 theo truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa, truyền thừa Drukpa, với các nghi lễ tắm Phật, cúng dường đèn và tụng bài tán thán mười hai công hạnh của Đức Phật.

Với nhiều người, một năm trôi qua trong guồng quay sáng đi làm, tối về nhà rồi lại tới thứ Hai. Rằm tháng Tư âm lịch, tức ngày Phật Đản, được xem là một trong số ít dịp trong năm để tạm dừng nhịp sống đó và nhìn lại bản thân.

Theo truyền thống Kim Cương Thừa, truyền thừa Drukpa đang được nương theo tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, rằm tháng Tư không chỉ là ngày Đức Phật đản sinh. Đây còn được xem là ngày Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề và ngày nhập Niết Bàn — ba dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời một vị Phật cùng diễn ra trong một ngày trăng tròn. Truyền thống này gọi đó là tháng Saga Dawa, thời điểm được coi là trọng đại nhất trong năm.

Ý nghĩa với mỗi người và cộng đồng

Theo lời dạy của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa — người đứng đầu truyền thừa Drukpa và là người trực tiếp lựa chọn vị trí, thiết kế Đại Bảo Tháp Tây Thiên — trong tháng Saga Dawa, mỗi việc thiện như tụng một câu kinh, dâng một phẩm vật cúng dường hay đi một vòng quanh Bảo Tháp đều được xem là nhân lên gấp bội về công đức.

Với người trẻ, ban tổ chức cho biết đây là dịp để tạm rời điện thoại, nhìn lại một năm đã qua, sống tử tế hơn và làm việc thiện nhằm hồi hướng, cầu an cho cha mẹ cùng người thân.

Đây cũng được nhìn nhận là ngày của sự gắn kết giữa các thế hệ. Hình ảnh một em nhỏ đứng cạnh ông bà cùng rưới nước thơm tắm tượng Đức Phật được xem là cách trao truyền một nét đẹp tâm linh từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Từ năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công nhận Đại lễ Vesak — tức ngày Phật Đản — là ngày lễ quốc tế, hướng tới thông điệp về bình an, từ bi và trí tuệ giữa cuộc sống nhiều áp lực hiện nay.

Thông điệp: cuộc đời Đức Phật như một “tấm bản đồ”

Theo ban tổ chức, Đại lễ năm nay xoay quanh thông điệp rằng cuộc đời Đức Phật không phải một câu chuyện xa xôi, mà giống như một tấm bản đồ cho hành trình của mỗi người.

Trong Kim Cương Thừa, cuộc đời Đức Phật gồm mười hai chặng, gọi là mười hai công hạnh. Mỗi chặng được diễn giải tương ứng với một bước chuyển trong tâm người tu tập: việc rời cung điện đi tu ứng với buông bỏ những bám víu; việc thành đạo dưới cội Bồ Đề ứng với nhận ra điều tốt đẹp vốn có trong mỗi người; việc để lại xá lợi ứng với học cách để lại điều ý nghĩa cho người sau.

Đức Phật đã đi xong mười hai bước cách đây hơn 2.600 năm. Giờ là lượt của mỗi người”, thông điệp của Đại lễ nêu.

Năm nét riêng của Đại lễ tại Tây Thiên

Là công trình kiến trúc Phật giáo Kim Cương Thừa quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, khởi công năm 2011, Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên tổ chức Đại lễ với một số nghi thức ít gặp ở các chùa theo truyền thống khác.

1. Tụng bài tán thán mười hai công hạnh. Sáng ngày đại lễ, chư tăng tụng bài tán thán cổ của truyền thừa Drukpa, được cho là do Bồ Tát Long Thọ soạn cách đây hơn 1.800 năm.
2. Nghi lễ tắm Phật. Mang ba lớp ý nghĩa cùng lúc: tái hiện thời khắc Đức Phật đản sinh, gột rửa phiền não trong tâm và đánh thức điều thiện lành bên trong mỗi người.
3. Cúng dường đèn. Mỗi ngọn đèn tượng trưng cho trí tuệ và hy vọng. Người tham dự gửi gắm vào đó lời nguyện lành cho cha mẹ, người thân và chính mình.
4. Không gian Mandala Bảo Tháp. Một trong số ít công trình Mandala Bảo Tháp theo chuẩn Mật thừa tại Việt Nam. Theo truyền thống, đi quanh Bảo Tháp trong tháng này được cho là mang công đức lớn hơn ngày thường.
5. Pháp thoại và chương trình văn nghệ. Chư tăng giảng về “mười hai bước” bằng ngôn ngữ gần gũi. Ngày lễ khép lại bằng chương trình văn nghệ tôn vinh lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật.

Theo ban tổ chức, Đại lễ Phật Đản 2026 là lời mời tạm rời guồng quay thường ngày, đến ngồi yên dưới mái Bảo Tháp, tham gia nghi lễ tắm Phật và thắp một ngọn đèn để tìm lại sự lắng dịu và bình an trong tâm.

Đại lễ Phật Đản 2026 diễn ra ngày 31/5 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sự kiện
Trong Kim Cương thừa, pháp tu Phật Dược Sư là pháp chữa bệnh. Nếu muốn tu tập, hồi hướng cầu nguyện để tiêu trừ tất cả những chướng ngại bên trong và bên ngoài - là các phiền não chướng và bệnh tật - thì chúng ta cần thực hành pháp Dược Sư và đặc biệt càng cần thực hành nhằm ngày vía Phật Dược Sư. Thực hành vào ngày vía Phật Dược Sư sẽ vô cùng lợi ích. Những công đức hành trì Phật pháp, dùng thuốc gia trì, tích lũy thiện nghiệp, trì tụng chân ngôn, vi nhiễu Bảo tháp... sẽ tăng trưởng trong ngày này. Bởi lẽ Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, cho nên 8 ngày đầu tháng là ngày mặt trăng ở mức độ 1/4 hơi chếch về phía Đông so với trái đất. Lúc này năng lượng về chữa lành trong tự thân chúng ta hòa cùng và tương ứng với năng lượng, nguyện lực của Đức Phật Dược Sư tạo nên nguồn năng lượng thanh tịnh, chữa lành mạnh mẽ. Thực hành Dược Sư còn giúp tiếp cận “bảy tầng lợi ích” - từ việc chuyển hóa, chữa lành thân và tâm, tới sự nghiệp, gia đình được hanh thông thuận lợi, rộng ra là tu tập cầu nguyện vì đất nước thái bình, nhân dân an lạc cho tới lợi ích muôn loài chúng sinh. Song song với việc cầu sức khỏe, bình an cá nhân, người tham dự được dẫn dắt từng bước để mở rộng tâm thức và lòng từ bi. Vì vậy, bạn đừng quên đặt lịch để tới tham dự Pháp hội Dược Sư Hiển Mật song tu trong trọn vẹn một ngày tại ngôi Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên linh thiêng!
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ hai, 22/06/2026
1
Ngày
:
02
Giờ
:
48
Phút
Đăng ký sự kiện
📣  Lịch tu tập tháng 6 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
  • 22/06 (Thứ hai) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
  • 24/06 (Thứ tư) Khóa tu Phật Trường Thọ và Khoá tu Hộ Pháp
  • 29/06 (Thứ hai) Khóa lễ cầu siêu độ chư Hương linh và Khoá tu Quan Âm - Tam bộ Tài Thiên
👉 Xem lịch chi tiết và đăng ký tham dự tại đây