Đức Gyalwang Drukpa Khai Thị: Ý nghĩa của cuộc sống
Phần: Pháp thoại
Làm thế nào để chúng ta có thể sống hạnh phúc? Chúng ta có hàng tá vấn đề trong cuộc sống, làm sao có thể hạnh phúc đây? Đúng là chúng ta có vô số vấn đề đang tồn tại, hàng tấn lý do khiến chúng ta không hài lòng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều điều tích cực để ta để tâm và trân trọng tri ân . Tôi hiểu rằng nhiều người trong chúng ta đã từng đặt câu hỏi “Đâu là phần tích cực của cuộc đời tôi? Ai đó có thể chỉ cho tôi không?”
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng trên thế giới này không có gì là không thể cứu chữa, không có gì không thể thay đổi được. Ngày nay, ngày càng có nhiều người chán ghét thế giới này. Họ nhìn nhận một bức tranh tiêu cực và luôn nói những điều vô nghĩa về thế giới. “Thế giới này quá tệ. Con người thật kinh khủng. Đi đâu cũng toàn lừa gạt, giả dối. Người ta nói những chuyện vô nghĩa và tồi tệ”. Nhưng hãy nhớ rằng bạn là một phần trong số họ. Nếu mọi người xấu xa tồi tệ, ta cũng cần hiểu rằng mình là một phần trong đó.. Đó là những gì chúng ta tạo tác ra, môi trường sống, hoàn cảnh sống của chính mình. Vì vậy, chính ta là người quyết định vận mệnh của mình, quyết định việc mình sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi.
(Đức Gyalwang Drukpa khai thị trong chuyến viếng thăm CHLB Đức năm 2019)






