Không Đau Ốm, Vì Sao Vẫn Cần Tu Dược Sư?
Thứ năm, 15/10/2026, 16:00
Chúng ta dường như ai cũng có tâm bệnh. Không ai trong chúng ta mà tâm mình không tham, không sân, không ganh ghét, không si mê.
Và như vậy, một số người trong chúng ta ở đây thấy là mình không bị ốm đau bệnh tật gì cả. Mình rất là khỏe mạnh và cho rằng mình không cần phải thực hành Đức Phật Dược Sư. Đó là suy nghĩ chưa đúng. Bởi có thể lúc này thân của mình không bệnh nhưng tất cả chúng ta, dường như ai cũng có tâm bệnh.
Không ai trong chúng ta mà tâm không tham, không sân, không ganh ghét, không si mê. Bởi vậy tất cả chúng ta dường như ai cũng mắc những “tâm bệnh” rất nặng. Đó là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Chỉ có điều là chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta không biết rằng sân là bệnh, không biết rằng tham là bệnh, không biết rằng si là bệnh, ganh ghét cũng là bệnh. Mình cho rằng tham, sân, si là rất bình thường, không có vấn đề gì cả vì nó chẳng đem lại khổ đau tức thời. Nhưng nếu chúng ta suy ngẫm thật kỹ, chúng ta sẽ thấy chính những tham, sân, si này là khổ đau, là bệnh họa và nó sẽ dẫn đến cả những thân bệnh.
Vì vậy, muốn chữa trị những căn bệnh thuộc về tâm này, chúng ta cần thực hành theo pháp tu Đức Phật Dược Sư. Tất cả chúng ta đều cần tu tập và thực hành theo phương pháp của Ngài. Đó là từ nay trở đi phải thay đổi lại thân mình, hành xử của mình, thay đổi lại tâm mình, thay đổi lại lời nói của mình để tất cả mọi thứ đều cần phải chuyển hóa cho tích cực hơn. Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ chữa được những căn bệnh từ gốc, đó là những căn bệnh của tâm.

Nhờ giáo pháp của Đức Phật, nhờ “thuốc” của Đức Phật, chúng ta sẽ chữa được tận gốc tham, sân, si. Cho nên, giáo pháp chính là thuốc hay trị bệnh. Đức Phật chính là một vị Đại Y Vương, có thể chữa được rất nhiều loại căn bệnh về tâm mà thế gian này không ai có thể chữa được. Còn chúng ta là những người được học Phật, được sự gia trì của Đức Phật, chúng ta cần “uống thuốc”, cần sử dụng thuốc. Bệnh tham, bệnh sân không phải là căn bệnh chỉ diễn ra trong một vài ngày, một vài tháng, một vài giờ, mà đây là những căn bệnh chi phối chúng ta suốt cả cuộc đời, suốt trọn đời này, có khi là rất nhiều đời sau nữa. Bởi vậy, cần phải thường xuyên uống thuốc, cần phải thường xuyên ứng dụng giáo pháp để chữa những căn bệnh tham, sân này. Khi chúng ta ứng dụng giáo pháp để chữa những căn bệnh, đó chính là chúng ta thực hành về Đức Phật Dược Sư.
Vì thời gian không có nhiều, tôi xin tóm tắt rất ngắn phương pháp thực hành về Đức Phật Dược Sư để các Phật tử hiểu rõ và ứng dụng vào trong đời sống, để chúng ta sớm có thể chữa được các căn bệnh về tâm. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng thực hành nghi quỹ về Đức Phật Dược Sư.
Trích bài giảng pháp của Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche
tại Đại Bảo Tháp Mandala tây Thiên

Mời Quý Phật tử gần xa tới dự pháp hội: ĐẠI ĐÀN CẦU AN - PHÁP HỘI DƯỢC SƯ
Ngày vía Đức Phật Dược Sư - mùng 8 tháng 9 lịch Kim Cương thừa
- Thời gian: Mùng 8 tháng 9 lịch Kim Cương thừa, tức Chủ nhật, ngày 18/10/2026 Dương lịch
- Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập: xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc)
- Hướng đạo: Ni Sư trụ xứ Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.
- Đăng ký tham dự: https://daibaothapmandalataythien.org/dangkysukien
Đối tượng: Rộng mở với tất cả - Phật tử và những ai lần đầu tìm hiểu. Không cần kinh nghiệm. Không cần chuẩn bị gì ngoài một tấm lòng.
Lịch tu tập tháng 10 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
- 18/10 (Chủ nhật) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 21/10 (Thứ tư) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
- 23/10 (Thứ sáu) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- 24/10 (Thứ bảy) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên
- 29/10 (Thứ năm) Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát







