Lịch sử
31/03/2025 - 15:39
Lượt xem: 6
Lịch sử
Trong thời gian đầu Đức Phật mới giảng Pháp, ngày lễ quan trọng là thực hành theo truyền thống của các tu sỹ ngoại đạo (the Paribbhajakas)… Đức Phật chưa đề ra các quy định về thực hành này. Sau đó, vua Tần Bà Sa (Bimbisara) đã bạch Đức Phật rằng các tôn giáo khác có những ngày đệ tử tập hợp để tìm hiểu về giáo pháp trong khi đạo Phật không có ngày như vậy. Vì thế, Đức Phật đã cho phép chư tăng tập hợp vào ngày mùng 8 và 15 hàng tháng âm lịch. Vào những ngày này, chư tăng cũng có thể giảng giải Phật Pháp cho mọi người. Trong Tam Tạng Kinh Điển, những ngày lễ quan trọng này được gọi là Lễ bố tát (Pali: Uposatha, Phạn: Upavasatha) được thực hành vào thời điểm ¼ đầu tiên của kỳ trăng và thời điểm ¾ của kỳ trăng, hoặc ngày lễ trong chùa (thời điểm trăng tròn và thời điểm trăng mới), tùy vào hoàn cảnh.
- 6
Viết bình luận