KÝ ỨC VỀ RỒNG SẤM - Tiểu sử Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche đời thứ hai
Thứ ba, 29/09/2026, 18:45

Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche đời thứ hai đản sinh năm 1985 tại Chushul, miền bắc Ladakh, Ấn Độ. Thân phụ Ngài là ông Ngawang Norbu, thân mẫu là bà Rigzin Dolma.

Vào thời khắc Ngài đản sinh, nhiều dấu hiệu cát tường hy hữu đã được ghi nhận. Hai chú chim, một sắc đỏ, một sắc trắng đã bay lượn quanh ngôi nhà của gia đình Ngài suốt trọn một năm trời. Vào những dịp khác nhau, một con tha về chiếc mũ tăng sĩ, con còn lại mang đến đường ngọt, cùng nhiều dấu hiệu cát tường khác.

Chẳng bao lâu sau khi Ngài chào đời, thân mẫu Ngài viên tịch. Năm 1987 Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã cùng các bậc cao tăng thực hành thiền định linh kiến và ấn chứng Ngài chính là hóa thân tái sinh của Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche đời thứ nhất.
Năm 1988, khi vừa tròn hai tuổi rưỡi, Ngài được cung nghinh về Darjeeling và được cử hành lễ đăng tòa tại Tự viện Druk Sang - Ngag Choling - Trụ xứ của Đức Kyabje Drukpa Thuksey Rinpoche đời thứ nhất.
Dưới sự dìu dắt của Đức Yongzin Gen Lodam, Ngài thọ học ba mươi phụ âm cùng các nguyên âm Tạng ngữ, rèn luyện kỹ năng đọc, viết và ngữ pháp.
Đồng thời, Ngài được truyền dạy các nghi quỹ truyền thống, vũ điệu Kim Cương thừa linh thiêng Cham, nghệ thuật, âm nhạc và cách tác pháp, cử hành nghi lễ.
Năm 2004, Ngài vân du sang Bhutan, theo học ngữ pháp và Ngũ Đại Luận Phật giáo suốt chín năm ròng tại Viện Nghiên cứu Phật học Cao cấp Tango Choeying Phodrang.

Ngày mùng 4 tháng 5 năm 2013, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã cử hành đại lễ đăng tòa, chính thức tấn phong Ngài vào ngôi vị Trụ trì bản tự - Tự viện Druk Sang - Ngag Choling.
Sự kiện trọng đại này được ghi dấu bằng một lễ cung đón trang nghiêm, do ba mươi lăm tổ chức và hội đoàn cùng đứng ra cung thỉnh.
Kể từ đó, vị hóa thân tái sinh trẻ tuổi đã một lòng hộ trì, chu cấp mọi phương tiện và cơ sở vật chất thiết yếu cho Tự viện.
Với tâm nguyện bảo tồn nền âm nhạc truyền thống, vũ điệu Kim Cương thừa linh thiêng và các loại hình nghệ thuật cổ truyền, Ngài đã thiết lập nhiều vị trí mới trong Tăng đoàn, bao gồm Kim Cương Sư (Vajra Master), Bậc thầy Vũ điệu Kim Cương Cham (Cham Sư) và Trưởng Trung tâm Y tế.
Nhằm chấn hưng nền giáo dục tăng viện, Ngài đã cung thỉnh chư vị giáo thọ uyên thâm từ Bhutan sang truyền dạy. Đến năm 2021, nhóm chư Tăng đầu tiên đã viên mãn hoàn tất chương trình tu học và được trao học vị Thạc sĩ Phật học.
Sự kiện
Sengey Tsewa là pháp tu Kim Cương Thừa vô cùng quý báu, được bảo tồn và truyền dạy bởi Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa. Đây là phương pháp thực hành giúp hành giả:
Xả bỏ phiền não bám chấp khổ đau
Tích lũy công đức, hướng tới giác ngộ
Tại sao nên thực hành vào ngày 25?
Theo lịch Kim Cương Thừa, ngày 25 là thời điểm công đức tu tập tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt thích hợp để thực hành các pháp tu Phật Bản Tôn Mẫu Tính.
Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Phú Thọ)
Thứ hai, 05/10/2026
3
Ngày
:
15
Giờ
:
20
Phút
Lịch tu tập tháng 10 năm 2026 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên
Quý đạo hữu hoan hỷ lưu lại lịch, lên kế hoạch tham dự và chia sẻ tới người thân, bạn bè:
- 05/10 (Thứ hai) Khóa tu Bố thí Ba la mật Sengey Tsewa
- 09/10 (Thứ sáu) Khóa tu Hộ Pháp Mahakala
- 18/10 (Chủ nhật) Đại đàn Cầu an - Pháp hội Dược Sư
- 21/10 (Thứ tư) Khóa tu Liên Hoa Sinh & Khoá tu Hộ Pháp Mahakala
- 23/10 (Thứ sáu) Khóa Lễ cầu siêu độ chư Hương linh
- 24/10 (Thứ bảy) Khóa tu Quan Âm- Tam bộ Tài Thiên
- 29/10 (Thứ năm) Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát







