Phần I: Phát khởi Bồ đề tâm
Thứ sáu, 22/05/2026, 09:17
Chúng ta hãy bắt đầu với việc làm thế nào để phát khởi Bồ-đề tâm. Tôi tin chắc rằng từ sáng đến giờ, tất cả chúng ta đang cố gắng hết sức để phát khởi Bồ-đề tâm, vì Đức Pháp Vương luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm này. Tuy nhiên, đôi khi — ngay cả với bản thân tôi, lấy chính mình làm ví dụ — rất dễ quên mất. Tâm Bồ-đề không tự nhiên đến; chúng ta phải nỗ lực một chút để nghĩ về nó: "Bây giờ, tôi đang có Bồ-đề tâm."
Vì vậy, việc lắng nghe các bài giảng và thực hành chúng đặc biệt quan trọng trong tháng linh thiêng này. Người ta nói rằng từ ngày đầu tiên, bất cứ điều gì chúng ta làm — dù là hành động nhỏ nhất — đều được nhân lên hàng triệu lần. Không chỉ thiện nghiệp được nhân lên, mà cả ác nghiệp cũng vậy. Nếu quý vị có những cảm xúc tiêu cực, nổi giận về điều gì đó, khó chịu, hoặc không vui — điều đó cũng được nhân lên, vì bản thân tháng này rất, rất đặc biệt.
Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc phát khởi Bồ-đề tâm. Bất cứ điều gì tôi làm, ngay cả khi lắng nghe bài giảng, tôi đều nguyện: "Nguyện cho con có thể chuyển hóa tâm mình, nguyện cho con có thể thực hành Phật Pháp một cách chân thật, để con có thể lợi lạc cho nhiều chúng sinh." Đây là điều chúng ta không bao giờ nên quên, là điều cần phải thực hành trước khi bắt đầu bất cứ pháp tu cốt lõi nào. Bồ-đề tâm là nền tảng của tâm từ bi.






