Phần V. Sáu Điều Kiện Cần Tránh Để Được Tái Sinh
Thứ tư, 20/05/2026, 11:31
Đức Phật A Di Đà dạy rằng chỉ cần tránh sáu điều kiện sau, người phàm phu như chúng ta – dù đầy phiền não và ô nhiễm – đều có thể được tái sinh về Cõi Tịnh Độ của Ngài.
5.1. Năm trọng tội vô gián (Ngũ Vô Gián – Tsamme Nga)
1. Giết cha.
2. Giết mẹ.
3. Giết một vị A La Hán.
4. Gây chia rẽ Tăng đoàn.
5. Cố ý làm thân Phật chảy máu.
Vì sao gọi là “vô gián”? Vì không có Trung Ấm (Bardo – trạng thái trung gian). Nếu tạo những nghiệp này, người ấy không trải qua Trung Ấm mà đi thẳng xuống địa ngục. Tsamme nghĩa là “không có khoảng cách, không có Trung Ấm.”
5.2. Điều kiện thứ sáu: Hoàn toàn từ bỏ Pháp (Chö-pong)
Nếu bạn không tin vào Pháp, thì không có gì cả – không có Cõi Tịnh Độ, không có Phật, không có ân điển, không có sự che chở. Vậy làm sao có thể tái sinh về Cõi Cực Lạc? Đây là điều kiện thứ sáu cần tránh.
5.3. Đối với người phàm, sáu điều này dễ tránh
Phần lớn chúng ta không nghĩ đến việc giết cha, giết mẹ, hay làm hại Phật – những hành vi không tưởng tượng nổi trừ khi có nghiệp xấu cực nặng. Còn về việc từ bỏ Pháp, chúng ta đã có niềm tin, tâm chí thành, và đang cố gắng thực hành. Vì thế, sáu điều này hoàn toàn có thể tránh được. Nếu tránh được, chúng ta chắc chắn được tái sinh về Cực Lạc – đó là đại nguyện của Đức A Di Đà.
5.4. Đại nguyện về việc nghe danh hiệu
Ngài còn phát một đại nguyện khác: bất kỳ chúng sinh nào chỉ cần nghe danh hiệu Ngài (Thöpa), ức niệm, xưng niệm danh hiệu Ngài với sự tự tin, niềm tin và tâm chí thành, chắc chắn sẽ được tái sinh về Cõi Cực Lạc. Ngài đã làm cho việc tái sinh quá đỗi dễ dàng.
5.5. Điều cần làm: Niềm tin và sự quy phục
Vậy chúng ta cần làm gì? – Hãy có niềm tin, có tâm chí thành, hoàn toàn quy phục Đức Phật A Di Đà; Ngài sẽ chăm sóc, không nghi ngờ. Vấn đề là khi chúng ta nghi ngờ: “Có lẽ Đức Phật A Di Đà không có thật, ai thấy được?” Có rất nhiều kinh điển nói về lợi ích của Cõi Tịnh Độ Đức A Di Đà, nhưng chúng ta không đọc – đó là vấn đề. Nếu không có thời gian đọc cả bộ kinh, cũng không sao. Hãy có niềm tin và tâm chí thành – chỉ vậy là đủ. Chỉ cần ức niệm Đức Phật A Di Đà cũng là nhân để được tái sinh về Cõi Tịnh Độ của Ngài.



