Đức Phật Lô Xá Na

Phật Lô Xá Na Báo thân tròn đầy

Lời ghi: Tiếng Phạn gọi “Lô Xá Na” dịch là Tịnh Mãn (đầy sạch) nghĩa là các lầm không còn, các đức đầy đủ. Cũng tức là nghĩa “tròn đầy”. Lại dịch là sáng suốt khắp chiếu, nghĩa là trong dùng ánh sáng trí, chiếu cõi Pháp chân thật tức là Tự Báo thân; ngoài dùng ánh sáng tuệ chiếu ứng cơ người đại thừa, tức là Tha báo thân.

Lại nói: “Lý và Trí như như gọi là Tự báo, tướng hảo không cùng, gọi là Tha báo”.

Ma ha diễn nói: “Báo thân” đủ nhân thắng diệu, thọ quả rất vui, tự nhiên tự tại, quyết định an vui xa lìa tướng khổ, nên gọi là Báo, ba giác đủ tròn, nên gọi là Phật”.

Hoa Nghiêm sớ nói:

1.       Tự giác, tự tâm vốn không sinh không diệt vậy

2.       Giác tha, giác ngộ tất cả pháp không pháp nào chẳng như thế

3.       Giác mãn: lý 2 giác đã tròn, gọi là mãn. Tu nhân cảm quả, gọi là Báo, tích tụ công đức trí tuệ gọi là Thân. Nên gọi “Báo thân tròn đầy”. Báo thân hay hiển ra Hóa thân, nên ở câu thứ hai.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)
🔔 Vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương — ngày 25, 26 và 27/04/2026 — tại thánh địa Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Phú Thọ) linh thiêng, một pháp hội chưa từng có sẽ diễn ra:
 
🌸 PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 2026
🕊️Cầu nguyện Quốc thái Dân an • Hòa bình Thế giới
 
🙏 Do Đức Gyalwang Drukpa — bậc Thượng sư được tôn kính là Hoá Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát — đích thân chủ trì.
 
🌐 Xem chương trình Pháp hội, giải đáp thắc mắc và đăng ký tham dự tại đây