Kinh Luận Văn

Kinh Luận Văn

Luận viết rằng: Xưa kia, đức Như Lai cùng các vị Tỷ Khiêu ngồi ở trong rừng. Bỗng có con khỉ từ trên cây xuống lấy bát của Phật rồi trèo lên cây lấy đầy một bát vả mật đem xuống cúng Phật. Phật không nhận, khỉ liền biết được ý Phật và cầm bát xuống bên sông, lấy nước rửa sạch sẽ, rồi mang lên dâng Phật. Phật liền nhận lấy và bảo A Nan mang chia cho chúng tăng. Khỉ kia thích quá nhảy nhót múa may bị rơi xuống hố mà chết. Chết rồi thác sinh vào nhà Trưởng giả Sư Chất, hình mạo đoan chính, xuất gia chứng được quả A La Hán và được gọi là Ma Đầu Bà Trứ Tra.

Nguyên chú:

Từ này có nghĩa là Hiển Mật Thượng Toạ.


 
🔔 Vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương — ngày 25, 26 và 27/04/2026 — tại thánh địa Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Phú Thọ) linh thiêng, một pháp hội chưa từng có sẽ diễn ra:
 
🌸 PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 2026
🕊️Cầu nguyện Quốc thái Dân an • Hòa bình Thế giới
 
🙏 Do Đức Gyalwang Drukpa — bậc Thượng sư được tôn kính là Hoá Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát — đích thân chủ trì.
 
🌐 Xem chương trình Pháp hội, giải đáp thắc mắc và đăng ký tham dự tại đây