Tân La Quốc: Thích Thuận Cảnh

Tân La Quốc: Thích Thuận Cảnh

Thích Thuận Cảnh là người ở Lăng quận nước Tân La, vốn là thổ dân thuộc nòi Đông Di. Cảnh có nhiều trước tác, ở trong nước mình, những tác phẩm này có thứ cũng truyền sang Trung Quốc. Cảnh theo giáo chỉ Pháp tướng Đại thừa liễu nghĩa, thấy trong kinh Hoa Nghiêm có câu nói rằng: “Ngay từ lúc mới bắt đầu phát tâm, đã thành Phật rồi” bèn sinh lòng hủy báng không tin. Cảnh nói: “Cần phải cử động chân tay”. Rồi sai đệ tử xốc nách dìu xuống đất thế là đất liền nứt ra, thân thể của Cảnh bỗng rơi tọt xuống. Người đương thời bảo rằng đó là thân vẫn còn sống mà đã phải sa địa ngục. Đến nay vẫn còn hố đó rộng hơn một trượng, được gọi là Nại-lạc-ca Thuận Cảnh (địa ngục Thuận Cảnh).

Nguyên chú:

1. Có xuất xứ từ Tống Cao Tăng truyện.

2. Cảnh đã theo giáo chỉ của kinh Đại thừa há chẳng thấy kinh Pháp Hoa nói rằng: Một khi niệm Nam mô Phật đều đã thành đạo Phật. Kinh Viên giác viết: “Chúng sinh vốn dĩ thành Phật”. Vậy mà sao còn nghi ngừ đối với kinh Hoa Nghiêm. Đã chẳng biết tông chỉ giáo ngoại biệt truyền, lại chẳng biết tông chỉ viên đốn. Cảnh thực ra chưa giác ngộ sâu sắc về giáo chỉ liễu nghĩa, mà kiến giải chỉ căn cứ vào văn tự, đến lỗi tự mình chuốc lấy cái họa sa hầm!



 
🔔 Vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương — ngày 25, 26 và 27/04/2026 — tại thánh địa Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Phú Thọ) linh thiêng, một pháp hội chưa từng có sẽ diễn ra:
 
🌸 PHÁP HỘI ĐẠI BI QUAN ÂM 2026
🕊️Cầu nguyện Quốc thái Dân an • Hòa bình Thế giới
 
🙏 Do Đức Gyalwang Drukpa — bậc Thượng sư được tôn kính là Hoá Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát — đích thân chủ trì.
 
🌐 Xem chương trình Pháp hội, giải đáp thắc mắc và đăng ký tham dự tại đây